VOV1 - Đề xuất nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, viễn thông và Internet phải định danh, xác thực điện tử thông tin chủ quản các hội, nhóm theo quy định. Theo Bộ công an, định danh để quy trách nhiệm và chủ động ngăn chặn việc lợi dụng hội, nhóm để phạm tội.Tải vềPlayMuteRemaining Time -25:28
Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là đề xuất nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, viễn thông và Internet phải định danh, xác thực điện tử thông tin chủ quản các hội, nhóm theo quy định. Theo Bộ công an, định danh để quy trách nhiệm và chủ động ngăn chặn việc lợi dụng hội, nhóm để phạm tội. Thực tế thời gian qua, nhiều hội nhóm trên không gian mạng thường xuyên đăng tải những thông tin giật gân, bịa đặt, xuyên tạc, sai sự thật để thu hút người theo dõi, tăng lượng tương tác để kiếm tiền bất hợp pháp. Thậm chí, nhiều nhóm đã trở thành “hầm trú ẩn” của hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí là môi giới tội phạm. Liệu việc định danh và siết chặt trách nhiệm của các bên liên quan có đủ sức xóa bỏ những vùng tối trên không gian mạng? PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh cùng bàn luận vấn đề này.