VOV1 - Theo các tổ chức quốc tế, nếu không chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đến năm 2050, thiệt hại do biến đổi khí hậu có thể làm giảm tới hàng chục phần trăm GDP toàn cầu.
Trên thế giới, kinh tế xanh đã trở thành xu hướng chủ đạo trong chiến lược phát triển của nhiều quốc gia. Theo các tổ chức quốc tế, nếu không chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đến năm 2050, thiệt hại do biến đổi khí hậu có thể làm giảm tới hàng chục phần trăm GDP toàn cầu. Tại Việt Nam, Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030 đã đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế và thúc đẩy lối sống bền vững. Điều này cho thấy, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo tăng trưởng dài hạn. Từ góc độ nghiên cứu, nhiều chuyên gia cho rằng, kinh tế xanh chính là sự thay đổi toàn diện từ mô hình phát triển, cấu trúc ngành.
Việt Nam đang tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững.