Chào mừng bạn trở lại nước Mỹ của Trump.
Lần này nó khác rất nhiều.
John L. Dorman và Brent D. Griffiths. Business Insider. Ngày 19 tháng 1 năm 2025.
Khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, lòng trung thành sẽ là một khía cạnh quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Không giống như năm 2017, Trump không còn là một người ngoài cuộc chính trị lần đầu tiên thích nghi với Washington.
Vào Ngày nhậm chức, ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức với sự nắm chặt Đảng Cộng hòa.
Khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20 tháng 1, rất nhiều điều sẽ thay đổi kể từ khi ông nhậm chức năm 2017, khi ông nhậm chức với tư cách là một người ngoài cuộc chính trị, người vẫn gây ra sự hoài nghi từ nhiều người trong tầng lớp chính trị Cộng hòa của Washington.
"Họ không mong đợi sẽ giành chiến thắng", Peter Loge, phó giáo sư và giám đốc Trường Truyền thông và Các vấn đề Công cộng tại Đại học George Washington, nói với Business Insider về chiến thắng của Trump vào năm 2016. "Lần này, có toàn bộ cơ sở hạ tầng. Ông có kế hoạch. Có Dự án 2025. Ông giống như một ứng cử viên truyền thống sẵn sàng bắt đầu cai trị ngay từ ngày đầu tiên."
Dưới đây là cách Trump và đất nước bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống đắc cử đang đến gần:
Trump đã kiếm được tiền mặt sau bầu cử
Từ Meta và Amazon đến Ford và GM, một loạt các doanh nghiệp và CEO đã đóng góp vào quỹ đầu tiên của Trump.
Năm 2017, Trump đã quyên góp được 107 triệu đô la cho ủy ban nhậm chức của mình, một số tiền đáng kinh ngạc vào thời điểm đó. Chỉ bốn năm trước đó, ủy ban nhậm chức của Tổng thống Barack Obama đã quyên góp được khoảng 43 triệu đô la.
Ông Trump cho đến nay đã quyên góp được ít nhất 170 triệu đô la cho lễ nhậm chức thứ hai của mình. Một kế toán đầy đủ về các quỹ nhậm chức của ông sẽ không đến hạn cho đến khi ông nhậm chức.
Hỗ trợ kinh doanh và công nghệ của Trump đã tăng
Trước nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, nhiều người trong cộng đồng doanh nghiệp đã lạc quan về những gì họ coi là chương trình nghị sự ủng hộ tăng trưởng của ông.
Dự luật thuế trị giá 1,5 nghìn tỷ đô la của Trump, cắt giảm thuế suất doanh nghiệp từ 35% xuống 21%, đã được các nhà lãnh đạo hoan nghênh, những người đã lên tiếng về sự cần thiết của các doanh nghiệp Mỹ để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Tuy nhiên, mối quan hệ của Trump với nhiều nhà lãnh đạo này đã sụp đổ sau cuộc biểu tình Unite the Right vào tháng 8 năm 2017 ở Charlottesville, Virginia, nơi các nhóm dân tộc chủ nghĩa da trắng phát động một làn sóng bạo lực. Nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu đã tránh xa Trump ngay sau cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ, nơi quân đoàn ủng hộ Trump xông vào khu phức hợp trong nỗ lực ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng bầu cử năm 2020 của Tổng thống Joe Biden.
Tuy nhiên, sau khi Trump đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris vào tháng 11, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ đã tích cực bắt đầu đổi mới hoặc thiết lập mối quan hệ với tổng tư lệnh sắp tới.
Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla, đã đi trước đường cong. Ông đã chi tiêu xa hoa để giúp bầu Trump và các ứng cử viên GOP khác vào năm ngoái, và Musk giờ đây dường như không bao giờ quá xa tổng thống đắc cử trong những lần xuất hiện trước công chúng.
Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, người sáng lập Amazon Jeff Bezos, giám đốc điều hành Apple Tim Cook và Musk sẽ là khách mời tại lễ nhậm chức của Trump, theo NBC News và Bloomberg.
Loge nói với BI rằng nhiều doanh nghiệp đã quyết định rằng "tốt hơn là ở trên chuyến tàu của Trump hơn là dưới nó", chỉ ra xu hướng của tổng thống đắc cử trong việc bác bỏ hoạt động truyền thống của Washington và mong muốn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp được tiếp cận với quyền lực.
Kết quả là, rất nhiều doanh nghiệp đang xếp hàng sau Trump khá nhanh.
Sự phát triển của Nội các
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, một số thành viên cấp cao trong nội các của ông, như Ngoại trưởng Rex Tillerson và cựu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions,