Vanessa Paradis

Vanessa Paradis

0 người yêu thích

Tiểu sử Vanessa Paradis

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Vanessa Paradis

Ngày sinh: 1972-12-22

Quê quán: Pháp

Quốc gia: France

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Vanessa Chantal Paradis (sinh ngày 22 tháng 12 năm 1972 tại Saint-Maur-des-Fossés, Pháp) là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng

Sự nghiệp

Vanessa Paradis được biết đến lần đầu trong show TV L'École des fans năm 1980. Đĩa đơn đầu tiên của cô là La Magie des surprises-parties vào năm 1985. Mặc dù không gặt hái ngay thành công nhưng cũng đã dọn đường cho ca khúc sau đó đã khiến cô trở nên ca sĩ nổi tiếng quốc tế: "Joe le taxi" (năm 1987), khi cô vừa 14 tuổi. Ca khúc xếp hạng #1 trên đài phát thanh 11 tuần. Đặc biệt hơn, ca khúc này đã làm được điều rất khó xảy ra cho 1 ca khúc tiếng Pháp: được phát hành tại Anh trong cùng năm, và được xếp hạng #3. Ca khúc này nằm trong album M&J (viết tắt cho Marilyn & John, cũng là 1 ca khúc nổi tiếng khác của cô: Marilyn et John).

Năm 1992, Vanessa 19 tuổi, cô làm việc tại Mỹ cùng với ca sĩ nhạc rock Lenny Kravitz và cặp kè với anh 1 thời gian ngắn. Cô bắt đầu phát hành album mới hát bằng tiếng Anh, ngôn ngữ cô đã bắt đầu lưu loát. Tất cả các ca khúc đều được viết và phát hành bởi Kravitz, album mang tên chính cô Vanessa Paradis, dẫn đầu bảng xếp hạng tại Pháp và ngôi lên được thứ #45 tại Anh. Ca khúc nổi tiếng nhất trong album này là Be My Baby, xếp thứ #5 tại Pháp và thứ #6 tại Anh trong bảng xếp hạng Top 10 UK hit.

Cô cũng tham gia mấy vai diễn, trong đó ấn tượng nhất là "Noce Blanche", giúp cô đoạt giải diễn viên trẻ triển vọng nhất năm 1990 của giải thưởng “1990 César Award for Most Promising Actress”. Bộ phim khác của cô được chú ý là La fille sur le pont (năm 1999) (aka Girl on the Bridge), một bộ phim nghệ thuật.
Paradis tại giải César 1991

Năm 1991, Paradis quảng cáo cho Chanel, một mặt hàng nước hoa mới có tên Coco. Trong mẩu quảng cáo đó cô mặc đồ màu đen đính lông chim, miêu tả hình ảnh con chim cựa quậy trong lồng. Năm 2004, cô tiếp tục đóng trong quảng cáo mặt hàng xách tay mới cũng của Channel mang tên Ligne Cambon. Vanessa có lẽ khá nặng nợ với Chanel - năm 2006 cô lại làm người mẫu cho mặt hàng xách tay khác mang tên The New Mademoiselle. Năm 2008 cô làm người mẫu cho công ty mới tên Miu Miu. Cô rất yêu thích trẻ em và thú nuôi trong nhà (đặc biệt là mèo), cô có hát 1 bài về con mèo của mình, 1 album tiếng Pháp và buổi lưu diễn cho trẻ em mang tên"Le Soldat Rose". Paradis hiện đang (when?) phát hành album mới (Divinidylle). Album gồm 3 “versions” khác nhau: version bình thường, limitted edtion đặc biệt dành cho fan hâm mộ, và Christmas edition dành làm quà tặng Giáng Sinh. Cô bắt đầu chuyến lưu diễn quảng bá cho album này mang tên “the Divinidylle tour” vào tháng 10. Một vài buổi diễn được thu hình và phát hành DVD/CD. Phim mới nhất của cô cũng vừa phát hành DVD tên là La Clef. Vanessa vừa đoạt 2 giải “Les Victoires de la Musique awards” cho album mới Divinidylle này. Kế hoạch làm việc sắp tới sẽ là phát hành CD “greatest hits” gồm những ca khúc hay nhất của mình, bao gồm cả đoạn nhạc "I love Paris in the Springtime" hát trong quảng cáo, cùng vài ca khúc nhạc trong 2 bộ phim "The Midwife Crisis" và "Un monstre à Paris April" dự định sẽ phát hành năm 2010.

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard