Kim Khánh

Kim Khánh

21 người yêu thích

Tiểu sử Kim Khánh

Tên thật: Đang cập nhật

Nghệ danh: Kim Khánh

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quê quán: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Thông tin thêm:

Ngày sinh: 30/11/1967

Nơi sinh: HCM, Việt Nam

Tiểu sử:

Kim Khánh có bố là người Nam, mẹ người Bắc, không theo gia đình đi Mỹ vì muốn gắn bó với nghệ thuật ngay tại quê nhà. Sau 12 năm bén duyên với điện ảnh, phải đợi tới phim Lưới trời của đạo diễn Phi Tiến Sơn, Kim Khánh mới thật sự tìm thấy được vai diễn ưng ý khiến cô phải trăn trở. Và Thảo Linh đã giúp tên tuổi của Kim Khánh bước sang một giai đoạn mới.

Ngay từ khi còn học ở trường THPT Phú Nhuận, cô nữ sinh Hồ Thị Kim Khánh đã là một huấn luyện viên môn Aerobic. . Từ Aerobic, Khánh chuyển sang tham gia đội múa của Nhà hát Hoà Bình rồi bén duyên với điện ảnh bằng vai diễn Len “phù thuỷ” trong phim Yểu điệu thục nữ (đạo diễn Huy Thành)- cô nữ sinh nghịch ngợm, đua xe mô tô hơn cả bọn con trai, nhưng rồi sa ngã trong sinh hoạt, bị dụ dỗ và bị cưỡng hiếp… Sau đó, Khánh tiếp tục có một vai diễn cá tính khác: Trâm- cô vợ có chồng đi bộ đội (Trần Lực đóng), ở nhà đã phản bội chồng vì tiền tài trong phim Đời hát rong (đạo diễn Châu Huế)... Khán giả bắt đầu chú ý đến một cô diễn viên có khuôn mặt và nét diễn xuất cá tính. Dường như là một sự sắp đặt Kim Khánh phải đi vào con đường chuyên trị những vai cá tính.

Năm 1992, Kim Khánh tiếp tục gây chú ý khí đoạt được ngôi vị Á khôi thời trang khoẻ đẹp do Trung tâm TDTT quận 1 tổ chức. Danh hiệu này đã mang đến cho Kim Khánh nhiều cơ hội: đóng phim, làm người mẫu và cả âm nhạc.

“Tôi là người say mê công việc đến mức ôm đồm“- Kim Khánh tự nhận xét về mình như thế. Nhưng sự ôm đồm ấy cũng chỉ xuất phát từ lòng say mê nghệ thuật đến không cưỡng lại được. Dạo ấy, người ta thấy Kim Khánh xuất hiện liên tục trong những chương trình biểu diễn thời trang, ảnh bìa tạp chí, lịch… Thời nhạc trẻ còn lao đao ở Việt Nam, ca sĩ mới cực kì khan hiếm, người ta lại thấy cô người mẫu ấy âm thầm đi luyện thanh rồi xuất hiện trên sân khấu ca nhạc như một ca sĩ chuyên nghiệp. Có lời rủ rê đóng kịch truyền hình, người ta lại thấy Kim Khánh xuất hiện trên tivi trong những vở kịch. Rời khỏi sàn catwalk, người ta lại thấy cô đỉnh đạc trong vai trò mới: phó giám đốc công ti. Ôm đồm, nhưng dường như Khánh vẫn không thoát được khỏi nghệ thuật.

Yêu nghệ thuật, chưa bao giờ Kim Khánh so đo vai diễn lớn nhỏ. Thỉnh thoảng, khán giả lại thấy chị xuất hiện trên phim truyền hình, trong các vở kịch với những vai rất nhỏ. Nhưng với chị, được xuất hiện trên màn ảnh để thoả niềm đam mê đã là hạnh phúc.

Nghệ thuật có nhiều vinh quang nhưng cũng đầy nghiệt ngã. Thời gian trôi qua, cô hoa khôi Kim Khánh ngày nào giớ đã là một phụ nữ hơn 30 tuổi. Cứ tưởng thời xuân sắc đã qua, Kim Khánh sẽ cũng giống như bao người đẹp cùng thời với chị: kết hôn và có một cuộc sống gia đình bình thường. Nhưng Kim Khánh vẫn trở lại màn ảnh, nồng nàn hơn, cuốn hút hơn cả thời đỉnh cao. Vài năm gần đây, chị đã liên tiếp chinh phục khán giả bằng những vai diễn cá tính thật sự- nét cá tính bộc phát từ nội tâm. Đó là Hà trong Đợi tàu (đạo diễn Trương Dũng), là Lệ- từ cô gái nông thôn tần tảo, năng động, lđến người phụ nữ turng niên mưu mô, tham vọng, àm giầu bằng mọi cách, đã qua hai đời chồng và những người đàn ông khác trong Người đàn bà yếu đuối (đạo diễn Đinh Đức Liêm)...

Và dĩ nhiên không thể không nhắc đến vai Thảo Linh của Lưới trời (đạo diễn Phi Tiến Sơn). Thảo Linh là tiến sĩ luật, trợ lý của ông giám đốc công ty này yêu một giám đốc công ty khác – ông Tư Lê giám đốc ngân hàng ABC đã có vợ con. Hai người yêu nhau đắm say, cuồng nhiệt. Những cảnh yêu đương được thể hiện chân thực. Câu chuyện diễn biến cho thấy một Thảo Linh trí thức, có nhan sắc, rất thông minh, đầy quyến rũ, nhưng cũng đầy tham vọng với những mưu mô xảo trá, lừa lọc. Tình yêu của Thảo Linh với Tư Lê là có thật, cô đau khổ, cày đắng, dằn vặt. Lưới trời lồng lộng nhưng có thể nói các nhân vật trong phim vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm …
Mặc dù đã từng đảm nhận nhiều vai phản diện, nhưng với Thảo Linh, Kim Khánh mới thật sự chinh phục khán giả bằng nét sắc sảo chưa từng thấy với vai diễn mới đa chiều về một nhân vật rất đàn bà, rất người. Nhờ vai diễn này mà Kim Khánh đã nhận được giải thưởng Mai Vàng năm 2003 danh cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, được mời tham gia nhiều LHP quốc tế như Fukuoka (Nhật Bản), Gia Hưng (Trung Quốc)...

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard