Tập 31 // Lê Thuận Uyên: đối thoại với nghệ thuật - Vi Anh Quyen | Podcast - Nhac.vn

Tập 31 // Lê Thuận Uyên: đối thoại với nghệ thuật
12 Thg02, 23

Mỗi không gian nghệ thuật đều mang trong mình một câu chuyện mà ở đó người kể chuyện phải cân bằng giữa việc gửi đi một thông điệp cụ thể với việc khuyến khích và trao quyền cho người xem tự do chiêm nghiệm ngay cả khi họ đã rời khỏi tác phẩm. Vậy làm thế nào để  điều hòa rất nhiều cái "tôi" trong một môi trường đề cao cá tính như vậy? 

Hãy cùng unlock fm trò chuyện cùng giám tuyển Lê Thuận Uyên để hiểu hơn về một lĩnh vực thú vị nhưng vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam trong tập 31 này.

Nội dung tập 31 
01:45 Giới thiệu chị Uyên & câu hỏi mở đầu
09:36 Công việc của một giám tuyển nghệ thuật (art curator)
13:54 Liệu có tồn tại những quy chuẩn đánh giá một tác phẩm nghệ thuật đương đại ?
16:46 Thế kỷ 20 - thời kỳ nở rộ của trí thức Việt. Con người văn chương, con người thị giác.
22:40 Tips thưởng thức tác phẩm nghệ thuật dành cho người ngoại đạo
26:00 Storytelling và những cái “tôi” trong nghệ thuật
39:46 Sáng tạo nghệ thuật và hiện thực cuộc sống 
51:05 Viết như một dòng suối có những ghềnh đá
58:08 The Outpost, vụn thời đại, và những dự định tương lai

--------

Lê Thuận Uyên là một giám tuyển (curator) sống và làm việc tại Hà Nội, hiện là Giám đốc Nghệ thuật của The Outpost – tổ hợp tư nhân hướng tới việc phát triển văn hoá và nghệ thuật thị giác. 

Trước khi đến với nghệ thuật, Thuận Uyên theo học ngành chính trị và quan hệ quốc tế tại Anh với ý định ban đầu là trở thành một nhà ngoại giao. Tuy nhiên, chính những năm tháng sống tại UK đã khơi dậy sự tò mò, hứng thú của Uyên với nghệ thuật, thôi thúc chị theo đuổi lĩnh vực này một cách bài bản hơn, bắt đầu bằng việc theo học Master of Arts, Cultural & Creative Industries tại King’s College London. Sau thời gian làm việc tại những địa chỉ văn hóa có bề dày lịch sử như British Museum, Barbican Centre, chị Uyên trở về Việt Nam và bắt đầu một hành trình mới. 

Ở Việt Nam, Thuận Uyên làm việc và hợp tác cùng nhiều không gian nghệ thuật ở các vai trò khác nhau như hỗ trợ về mặt tổ chức hoặc xây dựng chương trình, trong đó bao gồm Nhà Sàn Collective, Sàn Art, The Factory Centre for Contemporary Art, APD (Centre for Art Patronage and Development), Nguyen Art Foundation. Một số triển lãm chị Uyên đã tham gia thực hiện bao gồm: Thân bằng quyến thuộc (Ilham Gallery, KL, 2019); Gang of Five Lạc bước Tân kỳ (Hà Nội, 2017); Sindikat Campursari (Jakarta, 2016); (Những) phương Nam đan xen (Sàn Art, online, 2016); Những chân trời có người bay 3 (Hà Nội, 2015-17); trợ lý cho giám tuyển Trần Lương cho triển lãm Miền Méo Miệng (Umea, 2015). Ngoài ra, Uyên cũng tham gia lưu trú tại Art in General (New York) năm 2017 thông qua học bổng của Asian Cultural Council.

--------
Credits
Illustration: Gydient

Biên tập và kịch bản: Vi Anh, Quyền, Khánh Vy

Sản xuất hậu kỳ: Quyền, Hạo, Vi Anh

Social media & marketing: Giang Dương, Hạo 

--------
Cảm nghĩ của mọi người về tập này như thế nào? Hãy để lại đánh giá hoặc ⭐️ cho unlockfm ở Spotify hoặc Apple Podcasts nhé!

Nếu mọi người có góp ý hoặc ý tưởng về khách mời, chủ để cho các tập sau, hãy nhắn tụi mình qua một trong các kênh dưới đây.

☕ Ủng hộ unlock fm: https://www.buymeacoffee.com/unlockfm 

Bình luận
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này