VOV1 - Để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, cộng đồng quốc tế đã xây dựng nhiều cơ chế phối hợp. Ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Cục trưởng Cục TS và Kiểm ngư và bà Nguyễn Thị Trang Nhung, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và HTQT, TC Thủy sản (nay là Cục Thủy sản và Kiểm ngư) phân tích.Để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định –gọi tắt là IUU – cộng đồng quốc tế đã xây dựng nhiều cơ chế phối hợp. Trong đó, Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng, hay PSMA, do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) khởi xướng, được xem là một công cụ pháp lý quan trọng nhằm ngăn chặn thủy sản khai thác bất hợp pháp “lọt” vào các cảng biển.
Việt Nam đã tham gia và từng bước triển khai các biện pháp quốc gia có cảng trong bối cảnh đang quyết liệt gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC). Vậy Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng mang lại ý nghĩa gì? Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực thi? Và cơ quan quản lý cũng như các chuyên gia nhìn nhận ra sao?/.